Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm bảo vệ an toàn Tuần lễ cấp cao APEC

Từ ngày 1/10 đến 15/11/2017, Công an thành phố Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại thành phố.
Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm bảo vệ an toàn Tuần lễ cấp cao APEC ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt, là công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện quan trọng này.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết từ ngày 1/10 đến 15/11/2017, Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11/2017. Đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng.

Vì vậy, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế và làm giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tư trên địa bàn thành phố. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

[Infographics] Những hoạt động chính trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Công an Đà Nẵng hiện đã hoàn thành các phương án phân luồng tuyến, phương án cắt đường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các chốt, tuyến. Đặc biệt là công tác rà soát tuyến dẫn đoàn, các chốt điểm trực chiến điều hòa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đã khảo sát, chuẩn bị phương án thực hiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra giao thông thời điểm này tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đề nghị ngành Giao thông vận tải rà soát, trang bị lại hệ thống biển báo, tạo mỹ quan đẹp hơn trên các tuyến phố, nơi có đoàn đại biểu tham dự sự kiện đi qua.

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù dịch, phản động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp mạnh tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường,… không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự , không để tội phạm lộng hành, đảm bảo ổn định về trật tự xã hội. Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Công an các các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát Chương trình công tác và 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, rà soát, đánh giá và hoàn thành các nội dung đã đề ra.

Trong số các nhiệm vụ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo tập trung tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Chương trình "Thành phố 4 an", nhất là lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông. Khẩn trương hoàn thiện Đề án camera giám sát an ninh trật tư, an toàn giao thông của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2017 hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông do Công an thành phố làm chủ đầu tư.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục