Công an Điện Biên liên tiếp phá thành công hai chuyên án ma túy lớn

Lực lượng phòng chống ma túy thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá thành công 2 chuyên án ma túy, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Hạng A Khua cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Đối tượng Hạng A Khua cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trong 2 ngày 30 và 31/3, lực lượng phòng chống ma túy thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá thành công 2 chuyên án ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Khoảng 15 giờ ngày 31/3, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phát hiện đối tượng Hạng A Khua (sinh năm 1992), có hộ khẩu thường trú bản Nậm Ngám, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang trao đổi, mua bán ma túy với hai đối tượng khác.

Tổ công tác đã ập vào bắt giữ đối tượng. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy và chống trả quyết liệt.

[Khen thưởng hai đơn vị trong vụ bắt giữ gần 900 bánh heroin]

Tuy nhiên, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được Hạng A Khua và đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Qua khám xét người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 20 gói màu xanh có chứa 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Hạng A Khua khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 30/3, tại khu vực bản Xiêng Văn, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và Ty an ninh hai tỉnh Luang Prabang, Phongsaly (Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Thào Mi Va (sinh năm 1998), trú tại bản Phu Phắc Ma, huyện PhônThoong, tỉnh Luang Prabang, Lào.

Tiến hành khám xét nhanh, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 90.000 viên ma túy tổng hợp mang ký hiệu WY, 1 xe máy, 1 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan chức năng, Thào Mi Va khai nhận mua ma túy từ tỉnh Bolikhamsai vận chuyển về huyện Phôn Thoong để bán cho đối tượng người Việt Nam đặt mua ma túy từ trước.

Hiện nay, Ban chuyên án đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục bàn giao đối tượng, tang vật cho Ty an ninh tỉnh Luang Prabang (Lào) và tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục