Công an điều tra vụ sản phụ tử vong ở bệnh viện thành phố Huế

Công an thành phố Huế đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra vụ một sản phụ bị tử vong tại Bệnh viện thành phố Huế hôm 9/7 vừa qua.

Ngày 29/8, có đông người nhà sản phụ Lê Thị Thu (sinh năm 1970, trú ở thôn Dạ Khê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã mặc áo tang đến Sở Y tế Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ nguyên nhân trường hợp tử vong của sản phụ này hôm 9/7 tại Bệnh viện thành phố Huế.

Theo yêu cầu của gia đình, Sở Y tế Thừa Thiên-Huế phải trả lời cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ. Nếu chưa có kết quả thì Sở phải đưa ra thời gian trả lời cụ thể để gia đình biết.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Sở Y tế Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này đã nhận đơn thư khiếu nại của gia đình sản phụ Lê Thị Thu vào ngày 8/8.

Vụ việc đã được giao cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra làm rõ. Về chuyên môn, Sở Y tế Thừa Thiên-Huế làm việc trực tiếp các bác sỹ kíp trực Bệnh viện thành phố Huế, Hội đồng chuyên môn gồm Sở y tế và Bệnh viện Trung ương Huế đã đưa ra đánh giá ban đầu, nguyên nhân sản phụ Lê Thị Thu tử vong có thể do thuyên tắc ối.

Đây là bệnh lý thường xảy ra đột ngột, không có triệu chứng báo trước vào thời điểm chuyển dạ hoặc ngay lập tức sau sinh, rất khó tiên lượng trong sản phụ khoa. Sở Y tế Thừa Thiên-Huế cũng đã báo cáo trường hợp tử vong này với Bộ Y tế.

Vấn đề còn lại hiện nay là chờ kết quả điều tra từ Công an thành phố Huế để trả lời sớm nhất cho người nhà sản phụ Lê Thị Thu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo (trả lời trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận đơn).

Người nhà nạn nhân cho biết, ngày 4/7, sản phụ Lê Thị Thu từ quê lên Bệnh viện thành phố Huế (thuộc Sở Y tế Thừa Thiên-Huế) khám thai chuẩn bị sinh, được bác sỹ ở đây khám và hẹn ngày 9/7 đến nhập viện. Ngày 7/7, gia đình bà Thu trở lại Bệnh viện thành phố Huế khám và xin chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế (thuộc Bộ Y tế) để chờ sinh vì thai quá ngày dự sinh, nhưng bác sỹ ở đây không đồng ý và tiếp tục hẹn đến ngày 9/7 nhập viện.

Sáng 9/7, theo hẹn, sản phụ Lê Thị Thu nhập viện tại Bệnh viện thành phố Huế, đến khoảng 9 giờ đau bụng nên bệnh viện chuyển vào phòng sinh và chỉ định sinh thường. Nhưng đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bác sỹ thông báo sản phụ Thu nguy kịch phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Khi được chuyển đến khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ Lê Thị Thu đã hôn mê sâu, tim đập yếu, không có mạch, xuất huyết âm đạo và miệng, nghi chết não. Mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tích cực cứu chữa nhưng mẹ con sản phụ này đã tử vong vào lúc 22 giờ cùng ngày 9/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục