Công an Hà Nội chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, Hà Nội là một điển hình về phong trào phòng, chống tội phạm của cả nước.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh là địa bàn trọng điểm, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, Hà Nội đã trở thành một trong những điển hình về phong trào phòng, chống tội phạm của cả nước.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh như vậy tại buổi gặp mặt các nguyên lãnh đạo và tổng biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội, do Công an Hà Nội tổ chức ngày 25/1.

Nhiều vụ việc xảy ra bất ngờ, nghiêm trọng nhưng Công an Hà Nội đã kịp thời phá án, đồng thời chủ động cung cấp thông tin chính thống sớm cho các cơ quan báo chí, góp phần quan trọng trong việc đưa tin chính xác, định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Thế Kỷ lưu ý hiện nay Công an Hà Nội đang xây dựng thí điểm nhiều mô hình mới, đột phá, năng động, nhưng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động hơn nữa trong phối hợp với cơ quan báo chí để đông đảo người dân biết và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách mới.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cảm ơn tới các cơ quan báo chí thời gian qua đã thẳng thắn góp ý, đưa tin nhanh chóng, kịp thời và chuẩn xác, góp phần tích cực vào thành tích của Công an Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết Công an Hà Nội đang thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các nhiệm vụ quan trọng được làm liên tục, thường xuyên như tăng cường trinh sát, điều tra phòng chống các tội phạm nguy hiểm; đấu tranh chống buôn lậu, thực phẩm bẩn, thực phẩm chức năng giả; đảm bảo an toàn giao thông, không để ách tắc xảy ra.

Công an Hà Nội cũng sẽ thực hiện thí điểm thành lập Phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao, đẩy lùi tội phạm sử dụng công nghệ xâm nhập, chống phá các trang mạng, sử dụng thẻ tín dụng rút tiền bất hợp pháp...

Công an Hà Nội cũng sẽ cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục, trình tự, giảm phiền hà cho nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn các cơ quan báo chí giúp đỡ, đồng hành với Công an Hà Nội, thậm chí có thể góp ý, trao đổi thẳng thắn với lực lượng công an trước khi đưa vụ việc ra công luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục