Công an Hà Nội phát động thi đua Vì an ninh Tổ quốc với 9 trọng tâm

Phong trào thi đua tập trung vào chín trọng tâm lớn, trong đó có việc kết hợp với các phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc," "Người tốt, việc tốt."
Công an Hà Nội phát động thi đua Vì an ninh Tổ quốc với 9 trọng tâm ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tặng hoa cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Công an Thủ đô. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 14/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc,” phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác khen thưởng trong Công an thành phố giai đoạn 2010-2015.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua của lực lượng Công an Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho rằng năm 2015 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phải đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua.

Thứ trưởng đề nghị Công an Hà Nội khi thực hiện phong trào thi đua phải bám sát và phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được ổn định chính trị, làm giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội và chỉ huy các đơn vị cơ sở tiếp tục xác định và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc.”

Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các cấp ủy phải thường xuyên suy nghĩ, đổi mới nội dung, hình thức và các biện pháp thực hiện phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị. Từng thời gian phải đặt ra kế hoạch cụ thể, mục tiêu cần đạt được cho phong trào thi đua; chú ý kết hợp giáo dục, động viên về chính trị, tư tưởng với thực hiện nghiêm túc đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ để họ thực sự yên tâm làm tốt công việc của mình.

Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc,” 5 năm qua Công an Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Nhờ đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân giảm, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động kéo dài trên địa bàn thành phố; tỷ lệ điều tra, khám phá luôn đạt từ 74,5% trở lên, trọng án trên 90%.

Lực lượng Công an Thủ đô triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, lưu manh chuyên nghiệp và tệ nạn xã hội, nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn; phát hiện, khám phá nhiều vụ án kinh tế, thu hồi cho Nhà nước nhiều tỷ đồng. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị ngày càng nâng cao hiệu quả, từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, thiết thực, hiệu quả được nhân rộng.

Dịp này, Công an thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Phát huy truyền thống Anh hùng, Chủ động-Kỷ cương-Trách nhiệm-Đổi mới-Sáng tạo-Hiệu quả, vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ.”

Phong trào thi đua tập trung vào chín trọng tâm lớn, trong đó có việc kết hợp với các phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân," "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc," "Người tốt, việc tốt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục