Công an Hải Phòng phá đường dây trộm cắp, thu nhiều tang vật

Các chiến sỹ PC45 Công an Hải Phòng trong một thời gian ngắn đã liên tiếp bóc gỡ thành công đường dây trộm cắp tài sản có tổ chức, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có cả vũ khí “nóng.”

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng đã liên tiếp bóc gỡ thành công đường dây trộm cắp tài sản có tổ chức, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có cả vũ khí “nóng.”

Ngày 7/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố quyết định khen thưởng thành tích và trao số tiền 10 triệu đồng tặng đơn vị.

Cụ thể, ngày 3/7, qua công tác trinh sát, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an Hải Phòng đã phát hiện hai đối tượng có hành vi phá khóa cửa nhà trọ tại địa bàn phường Đông Khê, Ngô Quyền (Hải Phòng) để trộm cắp xe máy.

Sau khi lấy được xe máy, hai đối tượng phóng xe bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng trinh sát truy bắt và thu giữ tang vật.

Hai đối tượng trộm cắp là Bùi Ngọc Hà (sinh năm 1982, trú tại số nhà 2/5A An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) và Bùi Ngọc Hải (sinh năm 1979, trú tại số 2/5A An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền).

Ngày 4/7, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Bùi Ngọc Hải, lực lượng công an đã thu được một khẩu súng K54, một viên đạn, cùng nhiều tang vật.

Khám xét nơi ở của Bùi Ngọc Hà, lực lượng công an thu giữ một biển kiểm soát xe môtô 16R2-1296 là tang vật vụ trộm cắp ngày 2/7 tại số nhà 21/5 ngõ Phù Đổng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cùng thời gian này, phòng PC45 đã tập trung làm rõ hai vụ án trộm cắp xe máy của người dân và đã bắt giữ Trần Văn Khoa (sinh năm 1989, thôn An Bình, xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng), là chiến sỹ nghĩa vụ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố về tội trộm cắp; Lê Quyết Thắng (sinh năm 1989, trú tại thôn 3 xã Thủy Triều, Thủy Nguyên) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1985, trú tại thôn An Hồ, xã An Lư, Thủy Nguyên ) về tội tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục