Công an Hưng Yên tiêu hủy 6 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng đã tiêu hủy 6 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ ở huyện Văn Lâm.
Công an Hưng Yên tiêu hủy 6 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc ảnh 1Bắt giữ một vụ mỡ và thịt bẩn. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng đã tiêu hủy 6 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ ở huyện Văn Lâm.

Trước đó, các trinh sát Đội 4 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-00086 chứa nhiều bao tải đựng mỡ động vật không rõ nguồn gốc đến địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

Chủ hàng là Đỗ Thái Hậu, sinh năm 1981, ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.

Qua kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ liên quan.

Chủ hàng khai nhận số mỡ được thu mua từ nhiều cơ sở lẻ ở huyện Thường Tín của Hà Nội, để chuyển về tiêu thụ tại địa bàn xã Trưng Trắc.

Toàn bộ số mỡ có trọng lượng 6 tấn được đựng trong bao dứa loại thải, không những mất vệ sinh mà còn nhằm mục đích ngụy trang để đánh lừa các cơ quan chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra, số mỡ này dù đã được sơ chế nhưng vẫn có biểu hiện chuyển màu, bốc mùi hôi, ôi thiu.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ và xử phạt Đỗ Thái Hậu 17 triệu đồng cùng toàn bộ chi phí tiêu hủy số hàng hóa này.

Thời gian qua, tại huyện Văn Lâm, tình trạng buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn diễn ra phổ biến.

Dù lực lượng cảnh sát môi trường và quản lý thị trường đã liên tục kiểm tra phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm và xử lý theo quy định nhưng các hành vi này vẫn không giảm.

Theo ông Phạm Quang Hiền, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên, mức xử phạt hành chính theo quy định hiện hành chưa đủ sức răn đe. Bởi vậy, mức phạt cần được tăng để ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn đang diễn ra tràn lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục