Công an huyện Mê Linh điều tra vụ mất 6 tấn cáp điện tại công trường

Theo lời kể của 2 nhân viên bảo vệ, họ bị nhóm đối tượng khống chế bằng dao, trói lại. Những kẻ này sau đó điều xe cẩu tới lấy đi 2 cuộn dây cáp điện loại nặng 3 tấn, trị giá 500 triệu đồng/cuộn.
Công an huyện Mê Linh điều tra vụ mất 6 tấn cáp điện tại công trường ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Cộng tác viên)

Ngày 9/3, Công an xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, Hà Nội) và Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra một vụ việc nghi là cướp với tình tiết ly kỳ, thủ đoạn táo tợn. Một nhóm đối tượng đột nhập công trường giữa đêm, khống chế bảo vệ và điều xe cẩu tới bốc đi 2 cuộn dây cáp điện loại nặng 3 tấn, trị giá khoảng 500 triệu đồng/cuộn.

Sự việc diễn ra vào khoảng 00 giờ 15 rạng sáng ngày 9/3, tại khu tập kết vật liệu thi công đường điện thuộc công trình đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Kho vật liệu bị cướp là của nhà thầu Công ty cổ phần Nhà X4.

Theo lời kể của hai nhân viên bảo vệ công trường trực ca thời điểm trên, họ đang trong lán trông coi công trường và vật liệu xây dựng. Bất thình lình, một tốp 3 người, mặt bịt kín lao vào dùng dao khống chế và trói họ lại, nhét giẻ vào vào miệng và dùng băng dính quấn chặt. 

Thông tin từ hai nhân viên trên cho biết, sau khi khống chế họ xong, nhóm đối tượng điều 1 xe cẩu tới và cướp đi 2 cuộn dây cáp điện trung thế.

Cũng theo tường thuật của hai bảo vệ, sau khi nhóm người trên rời đi, họ tìm được con dao nhỏ và cắt dây trói rồi lập tức tới công an xã Tiền Phong trình báo vụ việc.

Theo quan sát của phóng viên VietnamPlus, khu vực xảy ra vụ việc "nghi là cướp" này là bãi tập kết vật liệu nằm giữa đồng trống, cách khu dân cư gần nhất khoảng 100m.

Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục