Công an Lâm Đồng phá sới bạc liên tỉnh, bắt giữ 33 đối tượng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá một sới bạc ở ngoại ô thành phố Đà Lạt có sự tham gia của hàng chục đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước, đồng thời thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về việc triệt phá một sới bạc ở ngoại ô thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hàng chục đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước.

Đến sáng 14/7, cơ quan chức năng vẫn tạm giữ hình sự 33 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 12/7, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại ngôi nhà của vợ chồng ông Tôn Thất Lâm Tuyền tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 38 đối tượng có liên quan, thu giữ một bộ chén đĩa, 4 quân vị dùng để đánh bạc, 4 xe ôtô, 8 xe máy, hàng chục chiếc điện thoại, gần 150 triệu đồng tiền trên sới bạc và trong người các đối tượng cùng một số thiết bị khác để phục vụ công tác điều tra.

Đặc biệt, công an tỉnh còn thu giữ một khẩu súng ngắn cùng hai viên đạn trong người Nguyễn Văn Chung, 27 tuổi, trú tại Hưng Yên.

Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc, cơ quan chức năng đã cho về nhà 5 đối tượng lớn tuổi và phụ nữ đang mang thai.

Sới bạc trên do Phan Nguyễn Bảo Vương (39 tuổi, ngụ xã Trạm Hành) và Nguyễn Ngọc Dung (30 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đứng ra mượn nhà của ông Tuyền tổ chức.

Không chỉ có con bạc tại địa phương mà nhiều đối tượng khác đến từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tham gia sát phạt tại sới bạc này. Trong đó, đáng chú ý là “trùm” cờ bạc Võ Hoàng Oanh (57 tuổi, trú tại Hải Phòng).

Đối tượng Oanh đã có một tiền án 20 năm tù về tội buôn bán ma túy và một tiền án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục