Công an Nam Từ Liêm bắt đối tượng 3 tiền án trộm hàng loạt xe máy

Vừa đưa chiếc xe SH - "chiến lợi phẩm" trong vụ trộm cắp trót lọt thứ 6 về nhà trọ, Hiếu lại tiếp tục mang đồ nghề đi thực hiện phi vụ tiếp theo. Nhưng lần này, y đã bị công an phường tóm gọn.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 24/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Hiếu (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: số nhà 61, tổ 5, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). ​

Theo điều tra ban đầu, Hiếu là đối tượng từng có 3 tiền án​, thường hoạt động vào buổi đêm và thường nhắm ​mục tiêu là xe máy của người dân chủ quan không trông giữ, không khóa cổ khóa càng.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 17/7, đối tượng Hiếu đã bị tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt giữ khi đang mang đồ nghề đi trộm cắp. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu được trong người ​​đối tượng này 9 vam phá khóa, 1 kìm loại nhỏ, 3 chùm chìa khóa và 2 thanh sắt, toàn bộ là đồ nghề phục vụ cho việc trộm cắp của đối tượng.

Sau quá trình đấu tranh khai thác, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ tới 6 vụ trộm cắp mà Phạm Ngọc Hiếu đã gây ra trước đó.

Phi vụ trộm cắp cuối cùng được Hiếu thực hiện trót lọt vào chính đêm đối tượng bị tóm. Vào khoảng 2 giờ đêm ngày 17/7, Hiếu mang theo đồ nghề trộm cắp, lởn vởn quanh khu vực đường Mỹ Đình. Đi qua nhà trọ số 29, ngõ 50 đường Mỹ Đình, phát hiện cổng nhà trọ không khóa, bên trong có một số xe máy không có người trông, đối tượng lẻn vào và ngay lập tức nhận ra “mồi ngon” là chiếc Honda SH màu đỏ, không khóa cổ, khóa càng của anh Viết Anh Tuấn (sinh năm 1990, trú tại phố Tuy Hòa, phường Thạch Linh, Hà Tĩnh). Dùng vam phá khóa vặn phá ổ khóa điện không ăn thua, Hiếu nhẹ nhàng dắt xe ra ngoài đường, cắt dây điện nổ máy, mang về nhà trọ của y ở 180 Đình Thôn cất giấu.

​Chưa hài lòng với "chiến lợi phẩm" vừa thu được, Hiếu lại tiếp tục xách đồ nghề đi trộm cắp. Nhưng lần này, đối tượng đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Ngoài vụ trộm rạng sáng 17/7, Phạm Minh Hiếu còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm trót lọt khác từ tháng 5 đến tháng 7/2015.

Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng ngày 30/5, Hiếu đột nhập vào 1 phòng trọ tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) lấy đi 1 máy tính Dell, 1 máy tính Sony Vaio, 2 điện thoại Lumia, số tài sản trộm được, Hiếu đem bán cho một cửa hàng điện thoại, sửa chữa máy tính trên đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lấy hơn 2 triệu đồng để tiêu xài, y giữ lại chiếc máy tính Vaio để ở nhà sử dụng.

Tới cuối tháng 6, Hiếu trộm được liên tiếp 2 xe máy Honda Airblade lần lượt có biển kiểm soát 30Z6-6946, 30B1-401.87 của chị Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1989) và anh Nguyễn Xuân Thăng (sinh năm 1987) tại số 8C/56/79 đường Yên Hòa (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào 2 ngày 14 và 15/7, tên đạo chích chuyên nghiệp thực hiện trót lọt tiếp 2 phi vụ nữa.

2 giờ sáng ngày 14/7, Hiếu trộm 1 xe máy Honda Lead biển kiểm soát 29V3-23280 của chị Đỗ Thị Nga (sinh năm 1991) tại ngõ 402 Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngày hôm sau (15/7), tại tổ dân phố số 1 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hiếu tiếp tục “nẫng” của chị Nguyễn Thị Định (sinh năm 1993) 1 xe Honda Lead biển kiểm soát 29Y7-244.25.

Tất cả số xe trộm được, Hiếu khai bán cho một người đàn ông tên Xuân (chưa xác định được nhân thân) tại ngã tư đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy bắt đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục