Công an tăng cường chống tham nhũng, lãng phí

Tại hội nghị phòng chống tham nhũng do Bộ Công an tổ chức sáng nay, 28/11, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhấn mạnh tham nhũng là một trong 4 nguy cơ của đất nước, của chế độ, luôn là vấn đề "nóng" cả xã hội quan tâm.


Tại hội nghị phòng chống tham nhũng do Bộ Công an tổ chức sáng  nay, 28/11, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhấn mạnh tham nhũng là một trong 4 nguy cơ của đất nước, của chế độ, luôn là vấn đề "nóng" cả xã hội quan tâm. 

"Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng cải cách hành chính chỉ 'đạt yêu cầu', kết quả phòng, chống tham nhũng chưa cao, thời gian xử lý chậm và tình hình an ninh trật tự phức tạp, toàn lực lượng Công an Nhân dân phải đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, kiên quyết thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng," Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng, đây là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu lớn của cả nước là "tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế." Ngành công an phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng và bảo đảm chất lượng cán bộ, coi đây là yếu tố quyết định đến sức mạnh của lực lượng; quán triệt và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò và tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường các giải pháp phòng ngừa cũng như xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm để hạn chế tham nhũng xảy ra trong ngành.

Được tổ chức truyền hình trực tuyến giữa Văn phòng Bộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của lãnh đạo công an các địa phương và đơn vị trực thuộc, hội nghị đã đánh giá thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cũng như những vướng mắc trong việc điều tra án tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm của lực lượng Công an Nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác đấu tranh, chống tham nhũng, toàn ngành đã phát hiện, thu hồi tiền, tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng và xử lý nghiêm các cán bộ, chiến sĩ đã có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng, đồng thời phát hiện và điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng lớn.

Toàn lực lượng đã có 33.450 cán bộ, đảng viên liêm khiết không nhận hối lộ với tổng số tiền là 4,141 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục