Công an Tây Ninh triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Công an Tây Ninh bắt giữ 16 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Campuchia, thu giữ 11kg ma túy tổng hợp, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, 4 xe môtô, 1 xe ôtô, 1 khẩu súng bắn đạn bi và công cụ khác.
Công an Tây Ninh triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 27/3, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các lực lượng có liên quan điều tra làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép 11kg ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/3, tại khu vực xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), lực lượng thuộc PC47 đã mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng người Campuchia gồm Buy Bunly (51 tuổi) và Lim So Thea (34 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia) đang vận chuyển trái phép 5kg ma túy tổng hợp bằng xe môtô.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn.

Mở rộng điều tra, lúc 23 giờ ngày 23/3, tại khu vực phường 4, thành phố Tây Ninh, các chiến sỹ PC47 bắt khẩn cấp thêm 6 đối tượng cùng ngụ tỉnh Tây Ninh có liên quan đến số ma túy kể trên.

[Video] Triệt phá chuyên án lớn, thu giữ 50.600 viên ma túy tổng hợp

Các đối tượng gồm Phan Thị Mộng Cầm (18 tuổi, ngụ ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành); Phùng Ngọc Tân (22 tuổi, ngụ ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành); Phạm Hồng Thái (25 tuổi, ngụ khu phố Nội ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu); Trần Quang Khánh (19 tuổi, ngụ ấp Phước Tân, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng); Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi) và Huỳnh Hàn Song (26 tuổi) cùng ngụ ấp Sân Cu, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị chờ tiếp nhận số ma túy trên để tiêu thụ thì bị bắt.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, PC47 Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm các đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp kể trên.

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 24/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, PC47-Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp 8 đối tượng khác gồm vợ chồng Phùng Hồng Huy (41 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thủy (24 tuổi), cùng ngụ phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi), ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngô Quốc Anh (27 tuổi), ngụ quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Thuận (33 tuổi), ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quốc Trung (27 tuổi), ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ; Lê Thị Khánh Trâm (31 tuổi), ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Huỳnh Kiều Nhi (30 tuổi), ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Qua khám xét, PC47 - Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ thêm 6kg ma túy tổng hợp, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, 4 xe môtô, 1 xe ôtô, 1 khẩu súng bắn đạn bi và nhiều loại công cụ hỗ trợ khác.

Qua điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận Huy là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy kể trên, còn Thủy (vợ Huy) là trợ lý đắc lực giúp cho Huy điều hành đường dây ma túy này tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được PC47 - Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục