Công an thông tin chính thức vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD

Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin chính thức về việc một nữ phóng viên bị bắt do có hành vi cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của một doanh nghiệp.
Công an thông tin chính thức vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Chiều 19/12, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin chính thức về việc một nữ phóng viên bị bắt do có hành vi cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của một doanh nghiệp.

[Một nữ phóng viên bị bắt do nghi tống tiền doanh nghiệp]

Cụ thể, hồi 16 giờ ngày 18/12, tại Tầng 2 Tòa soạn báo Thương hiệu và Công luận địa chỉ: Số 12 hẻm 118/81, ngõ 118, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an Quận Cầu Giấy bắt quả tang đối tượng Đào Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, trú tại ngõ 137 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành Phố Hà Nội (là Phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận) có hành vi cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng, sinh năm 1967, quốc tịch Trung Quốc, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Ông Tăng Duệ Bằng là Giám đốc đối ngoại Công ty Luxshare-Ici Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 70.000 USD, 1 CPU liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tạm giữ Đào Thị Thanh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” để phục vụ điều tra.

[Cơ quan chủ quản lên tiếng vụ phóng viên bị bắt vì nhận 70.000 USD]

Trước đó, vào trưa 19/12, Báo điện tử Thương hiệu và Công luận cũng xác nhận việc hóng viên bị bắt.

“Báo Thương hiệu và Công luận đang hợp tác với cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định,” đại diện tờ báo này cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục