Công an Tiền Giang bắt 40 đối tượng đánh bạc bằng đá gà

Lực lượng công an bất ngờ ập vào trường gà tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, bắt giữ 40 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền cùng nhiều tang vật liên quan.
Công an Tiền Giang bắt 40 đối tượng đánh bạc bằng đá gà ảnh 1 Các đối tượng bị bắt quả tang đang tham gia đá gà ăn tiền. (Ảnh minh họa: Thế Vinh/TTXVN)

Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phòng PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 13 giờ 30 ngày 24/12, công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Gò Công Đông bất ngờ ập vào trường gà tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), bắt giữ 40 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng thu giữ gần 80 triệu đồng, 1.000 USD, 4 con gà, 30 điện thoại di động, 24 xe máy và cùng nhiều băng keo, cựa sắt, cân đồng hồ....

Trường gà này do Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1977, trú tại ấp Xóm Dinh, xã Long Thuận, thị xã Gò Công làm chủ. Đây là trường gà đã tồn tại nhiều năm qua, mỗi ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia đá gà ăn tiền, cho đến nay mới bị triệt phá.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, mỗi ván đá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Đá hàng sáo bên ngoài từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/ván.

Vụ việc đang được công an lập hồ sơ xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục