Công an TP.HCM bảo đảm cho nhân dân đón Tết Bính Thân an lành

Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động 100% lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát khu vực “trực chiến,” đảm bảo cho nhân dân có một cái Tết Bính Thân an lành.
Công an TP.HCM bảo đảm cho nhân dân đón Tết Bính Thân an lành ảnh 1Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông ra quân tuần tra trên các tuyến đường. (Ảnh. Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 5/1, trao đổi với báo chí về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2015, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015, trên địa bàn 5 huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến rất phức tạp, chiếm tới 12% số vụ phạm pháp hình sự toàn thành phố.

Theo Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa cao tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó công tác quản lý địa bàn của các lực lượng chức năng tại đây còn chưa theo kịp tình hình.

Trước tình hình đó, Ban giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công an các khu vực này tăng cường; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm kéo giảm tình hình này trong thời gian tới.

Cũng theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phạm pháp hình sự trên toàn thành phố xảy ra hơn 6.000 vụ, giảm 377 vụ so với năm 2014.

Tuy nhiên, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia, tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không và đường biển (đặc biệt là qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng biển Cát Lái), các băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hình thức cờ bạc, mại dâm qua internet vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, làm “đau đầu” lực lượng công an thành phố trong năm 2015.

Công an Thành phố đã khám phá hơn 4.000 vụ án hình sự, bắt giữ 4.670 đối tượng, triệt phá 77 băng nhóm tội phạm có tổ chức; khám phá hơn 1.600 vụ án ma túy, thu giữ 36,8 kg heroin, 87 kg ma túy tổng hợp...

Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2016, để tiếp tục bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung một số công tác trọng tâm: Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố; tập trung tấn công tội phạm để kéo giảm các loại tội phạm; triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an thành phố với các lực lượng chức năng của thành phố.

Thiếu tướng Lê Đông Phong khẳng định, từ nay đến ngày 15/2, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm trấn áp tội phạm, trong đó tập trung vào các loại tội phạm trộm cướp, xâm hại tài sản; tội phạm có tổ chức; tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động 100% lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát khu vực tham gia “trực chiến,” đảm bảo cho nhân dân có một cái Tết Bính Thân 2016 an lành./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục