Công an TP.HCM công bố hình ảnh 2 nghi phạm đâm các hiệp sỹ

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hai nghi can bị bắt là Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, trú tại Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (1994, trú quận 12).

Trong cuộc họp báo sáng 15/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về hai nghi phạm tham gia đâm nhóm hiệp sỹ khi bị bắt quả tang đang trộm xe SH trên đường Cách mạng tháng Tám tối 13/5.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hai nghi can bị bắt là Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, trú tại Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (1994, trú quận 12).

[Video bắt hai nghi phạm trộm xe SH, đâm thương vong 5 hiệp sỹ]

Cả hai bước đầu đã khai nhận là các nghi can gây ra cái chết cho các hiệp sỹ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi.

Dưới đây là hình ảnh các nghi can do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp:  

Công an TP.HCM công bố hình ảnh 2 nghi phạm đâm các hiệp sỹ ảnh 1Nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (Ảnh: C.A)
Công an TP.HCM công bố hình ảnh 2 nghi phạm đâm các hiệp sỹ ảnh 2Nghi can Tài (Ảnh: C.A)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục