Công bố 56 sản phẩm đoạt Bông lúa vàng Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo công bố Lễ trao tặng giải Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012.
Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo công bố Lễ trao tặng giải Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012. Lễ trao Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 14/11/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây là giải thưởng duy nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất lượng cao, các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ban tổ chức, giải thưởng sẽ trao tặng cho 56 tập thể, cá nhân là tác giả của 56 sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho gần 300 sản phẩm thuộc các lĩnh vực của ngành được đề cử, đạt đỉnh cao về các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tập trung vào các nhóm sản phẩm gồm các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giống cây trồng, vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, hàng hoá thủ công mỹ nghệ; các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới; thương hiệu hàng hoá có uy tín...

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết, việc xét chọn Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012 được thực hiện trên nguyên tắc: sản phẩm không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu kiện, khiếu nại về năng suất, chất lượng của sản phẩm và không có tác động xấu về sức khỏe con người và môi trường.

Các sản được trao tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam là sự khẳng định, ghi nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tầm vóc, uy tín, chất lượng, thương hiệu của sản phẩm đó có đóng góp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 5 năm 2 lần./.

Thành Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục