Công bố biểu trưng và website của ASEAN 2010

Ý tưởng của biểu trưng được phát triển dựa trên hình tượng chiếc chong chóng ba cánh, một trò chơi mang đậm chất văn hóa Việt Nam.
Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về ASEAN 2010 đã công bố biểu trưng và khai trương website năm ASEAN 2010.

Biểu trưng cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 được lựa chọn từ 205 mẫu dự thi của 76 tác giả. Ý tưởng của biểu trưng được phát triển dựa trên hình tượng chiếc chong chóng ba cánh, một trò chơi giản dị, mang đậm chất văn hóa của người Việt Nam đồng thời thể hiện sự năng động và phát triển của khối ASEAN.

Biểu trưng ASEAN 2010 sẽ được sử dụng trong tất cả các hội nghị và hoạt động chính thức cũng như các hoạt động khác có liên quan đến ASEAN được tổ chức trong năm 2010 tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã tổ chức thành công cuộc thi sáng tác thiết kế biểu trưng ASEAN 2010 và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng website năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong công tác tuyên truyền cho năm ASEAN 2010, trang web "ASEAN 2010" đóng vai trò rất quan trọng. Đây sẽ là nguồn thông tin chủ yếu, chính thức của nước chủ nhà, là cánh cửa chào đón bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, cùng theo dõi, tham gia các sự kiện của ASEAN trong năm 2010.

Với giao diện sinh động, nội dung phong phú, thể hiện đậm nét dấu ấn của Việt Nam, trang web này sẽ chính thức vận hành phục vụ cho việc Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN từ tháng 1/2010.

Biểu trưng ASEAN cần được quảng bá một cách hiệu quả và website ASEAN 2010 được cập nhật thường xuyên với những thông tin phong phú về năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, đáp ứng yêu cầu phục vụ các hội nghị ASEAN của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Website ASEAN 2010 có địa chỉ truy cập là http://www.asean2010.vn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục