Công bố "Cuộc chạy vì trẻ em 2009" tại Hà Nội

"Cuộc chạy vì trẻ em 2009" để người dân Canada và quốc tế sát cánh với Việt Nam chiến đấu chống lại những căn bệnh chết người.
Ngày 30/9, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Canada và Phòng Thương mại Canada đã tổ chức họp báo công bố "Cuộc chạy vì trẻ em 2009."

Đại sứ Canada, bà Deanna Horton cho biết, bắt đầu từ cuộc chạy Terry Fox từ năm 2000, "Cuộc chạy vì trẻ em 2009" là một hoạt động tiếp nối 9 năm hợp tác thành công của các đơn vị đồng tổ chức.

Mặc dù đổi tên, cuộc chạy này sẽ tiếp tục là cơ hội đặc biệt dành cho người dân Canada và quốc tế kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại những căn bệnh chết người.

Tất cả số tiền quyên góp của cuộc chạy năm nay sẽ được sẽ chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Quỹ Heart Beat Việt Nam nhằm giúp những trẻ em mắc bệnh ung thư và bệnh tim thuộc các gia đình khó khăn tại Việt Nam.

Được biết, từ năm 2000 đến nay, cuộc chạy Terry Fox tại Hà Nội có 37.000 người tham gia, quyên góp được hơn 2,2 tỷ đồng cho hoạt động nghiên cứu ung thư ở Việt Nam. Riêng năm 2008, có 7.000 người tham gia và quyên góp được hơn 500 triệu đồng.

Sự kiện "Cuộc chạy vì trẻ em 2009" - được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22/11/2009 tại Hồ Thiền Quang - sẽ tiếp tục mở rộng đối với những người chạy và đi bộ, với người lớn và trẻ em - một sự kiện gia đình hoặc tập thể mang ý nghĩa nhân văn cao cả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục