Công bố danh sách rút gọn ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách rút gọn ứng viên tranh cử vị trí Chủ tịch FIFA.
Công bố danh sách rút gọn ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA ảnh 1Figo sẽ cạnh tranh cùng Sepp Blatter. (Nguồn: espn)

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách rút gọn ứng viên tranh cử vị trí Chủ tịch FIFA.

Danh sách rút gọn bao gồm 4 ứng viên là Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, phó Chủ tịch FIFA Ali Bin Al Hussein, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan Michael van Praag và huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha Luis Figo.

FIFA đưa ra thông báo: "Sau khi xem xét các thủ tục pháp lý hồ sơ của các ứng viên, Ủy ban bầu cử chính thức xác nhận và công bố các ứng viên đủ điều kiện tham gia tranh cử chức chủ tịch FIFA diễn ra tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sỹ ngày 29/5/2015."

"Các ứng cử viên bao gồm Joseph S. Blatter (người Thụy Sỹ), Hoàng tử Ali Bin Al Hussein (Jordan), Luis Figo (Bồ Đào Nha) và Michael van Praag (Hà Lan). Để được công nhận là một ứng cử viên, mỗi người đều trải qua cuộc kiểm tra của Ủy ban đạo đức về những điều khoản trong quy chế bầu cử cho chức chủ tịch FIFA."

Để có tên trong danh sách này, các ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ bởi năm quốc gia thành viên FIFA - một trong những tiêu chuẩn đầu tiên để ứng cử chức chủ tịch.

Figo là người tham gia muộn nhất vào cuộc đua tranh cử. Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha này hiện đang nhận được nhiều thiện cảm sau khi đưa ra lời hứa thay đổi nếu như trúng cử chức Chủ tịch.

Cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng được đánh giá khá cao và kỳ vọng sẽ "lật đổ" Sepp Blatter, người đã nắm chức Chủ tịch FIFA từ năm 1998 đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục