Công bố danh tính 2 trong 3 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Iraq

Hai trong số ba người Mỹ này có cả quốc tịch Iraq. Danh tính của hai người này đã được kênh truyền hình Fox News (Mỹ) công bố đầu tiên, đó là Wael al-Mahdawy và Amro Mohammed.
Công bố danh tính 2 trong 3 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Iraq ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo hãng tin Reuters, lực lượng an ninh Iraq đang tìm kiếm 3 công dân Mỹ mất tích ở Baghdad và được cho là bị các phiến quân Hồi giáo bắt cóc.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây là những công dân Mỹ đầu tiên bị bắt cóc tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Vùng Vinh này năm 2011.

Ngày 19/1, lực lượng an ninh Iraq đã lập thêm các chốt kiểm soát tại quận Dora phía Đông Nam thủ đô Baghdad và huy động máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm các công dân Mỹ mất tích, trong khi cảnh sát tuần tra trên các phố.

Các quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết 3 công dân Mỹ đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc hôm 15/1 tại một căn hộ ở quận Dura, phía Đông Nam Baghdad. Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc này.

Theo một nguồn tin giấu tên, 3 công dân Mỹ bị bắt cóc đang làm việc cho một công ty tư nhân chuyên về bảo dưỡng máy móc thuộc bộ phận công nghệ thông tin của Tập đoàn General Dynamics Corp., theo một hợp đồng ký với quân đội Mỹ.

Hai trong số ba người Mỹ này có cả quốc tịch Iraq. Danh tính của hai người này đã được kênh truyền hình Fox News (Mỹ) công bố đầu tiên, đó là Wael al-Mahdawy và Amro Mohammed.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên, và chỉ cho biết vụ việc đang được điều tra xác minh.

Dora từng là thành trì của lực lượng nổi dậy chống lại việc Mỹ đưa quân vào Iraq hồi năm 2003 nhằm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, và cũng là nơi diễn ra các cuộc xung đột giáo phái đẫm máu mà đỉnh điểm là vào năm 2006-2007.

Những năm gần đây, các vụ bắt cóc có chiều hướng gia tăng tại thủ đô Baghdad, hầu hết do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tay súng Hồi giáo dòng Shi’ite cũng như các băng nhóm tội phạm tiến hành.

Chính phủ Iraq đã rất khó khăn trong việc kiểm soát các lực lượng người Shi’ite từng chiến đấu chống quân đội Mỹ khi nước này đưa quân vào Iraq hồi năm 2003 và đã nhiều lần bị cáo buộc bắt cóc và giết hại các công dân Mỹ trước đây.

Tháng trước, ít nhất 26 người Qatar đã bị bắt cóc ở vùng sa mạc miền Nam Iraq và cho đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu tích của những người này.

Trước đó, tháng 9/2015, một nhóm vũ trang mang cờ hiệu Hồi giáo dòng Shi’ite đã bắt cóc 18 công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad, nhưng những người này đã được thả vài tuần sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục