Công bố điều tra về liều độc dược dùng để sát hại ông Kim Jong-nam

Liều độc dược gì khiến ông Kim Jong-nam tử vong sau gần 20 phút?

Ngày 26/2, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho rằng liều thuốc độc được dùng để đầu độc ông Kim Jong-nam quá mạnh khiến ông này tử vong "trong vòng 15-20 phút."
Liều độc dược gì khiến ông Kim Jong-nam tử vong sau gần 20 phút? ảnh 1Ông Kim Jong-nam - giữa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 26/2, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho rằng liều thuốc độc được dùng để đầu độc ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quá mạnh khiến ông này tử vong "trong vòng 15-20 phút."

Như tin VietnamPlus đã đưa, ông Kim Jong-nam chết hôm 13/2 vừa qua tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Hôm 24/2 vừa qua, cảnh sát Malaysia phát hiện chất độc thần kinh VX đã được sử dụng để sát hại ông Kim Jong-nam.

Theo Bộ trưởng Sathasivam, liều VX được sử dụng để sát hại ông Kim Jong-nam quá mạnh "ảnh hưởng tới tim và phổi đồng thời ảnh hưởng tới mọi bộ phận."

Bộ trưởng cho biết chỉ cần 10mg VX đủ làm chết người "vì vậy tôi cho là lượng thuốc được dùng trong vụ này nhiều hơn như thế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục