Công bố giải thưởng vì sự phát triển nông nghiệp

Giải thưởng mang ý nghĩa động viên và tôn vinh những doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều thành tích xây dựng nông nghiệp, nông thôn.
Sau gần sáu tháng phát động, chiều 26/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” lần thứ nhất đã công bố 86 đơn vị và 53 cá nhân tiêu biểu đoạt giải. Đây là những tập thể, cá nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian qua. Ngày 19/7, Hội đồng Chung khảo giải thưởng này gồm những nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà báo uy tín trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, văn hóa, môi trường đã tiến hành bình xét  từ 100 đơn vị và 70 cá nhân dự thi. Giải thưởng “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” là sự kiện truyền thông chính luận lớn, có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của hơn 70 triệu nông dân.
Tại buổi công bố giải thưởng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề rất lớn của Việt Nam nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Những năm gần đây, nhiều tổ chức có sáng kiến xây dựng quỹ và trao tặng giải thưởng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong những giải thưởng đó còn thiếu vắng mục đích phục vụ nông nghiệp.

Vì vậy theo ông, giải thưởng này có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc nhằm động viên và tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều thành tích xây dựng nông nghiệp, nông thôn.
Lễ vinh danh, trao tặng giải thưởng này sẽ tổ chức vào tối ngày 31/7 và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1. Giải thưởng “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” được phát động từ 26/1/1010 do Tạp chí Văn Hiến, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và một số đơn vị khác tổ chức./.
Thúy Mơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục