Công bố kết quả bầu cử Hội đồng lập pháp Khu hành chính đặc biệt Macau

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) công bố sáng 13/9 cho biết bước đầu có 26 thành viên được bầu trực tiếp và gián tiếp.
Công bố kết quả bầu cử Hội đồng lập pháp Khu hành chính đặc biệt Macau ảnh 1Trưởng khu hành chính đặc biệt Macau Hạ Nhất Thành tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 tại Macau ngày 20/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) công bố sáng 13/9 cho biết bước đầu có 26 thành viên được bầu trực tiếp và gián tiếp.

Bảy thành viên chỉ định sẽ do Trưởng đặc khu hành chính Macau bổ nhiệm trong ngày 15/9 sau khi nhận được kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng lập pháp.

[Trưởng đặc khu hành chính Macau Hạ Nhất Thành tuyên thệ nhậm chức]

Theo Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử Macau Đường Hiểu Phong, số phiếu không hợp lệ trong cuộc bầu cử lần này không nhiều, với khoảng 2.000 phiếu trong khi số phiếu trắng cao hơn đáng kể so với hai khóa trước.

Theo thông tin từ cổng thông tin Chính quyền Macau tổng cộng có 137.279 cử tri tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu là 42,38%. Được biết, tỷ lệ này thấp hơn 14,84% so với khóa trước./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục