Công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử ở Bồ Đào Nha

Kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử ở Bồ Đào Nha cho thấy liên minh cầm quyền Thủ tướng Pedro Passos Coelho lãnh đạo đã giành chiến thắng, song không đạt được đa số ghế tuyệt đối tại quốc hội.
Công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử ở Bồ Đào Nha ảnh 1Liên minh trung hữu cầm quyền do đương kim Thủ tướng Pedro Passos Coelho lãnh đạo chiến thắng. (Nguồn: ndtv.com)

THX đưa tin, ngày 5/10, kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử ở Bồ Đào Nha cho thấy liên minh trung hữu cầm quyền do đương kim Thủ tướng Pedro Passos Coelho lãnh đạo đã giành chiến thắng, song không đạt được đa số ghế tuyệt đối tại quốc hội.

Theo kết quả được Hãng thông tấn Lusa công bố, liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) và Đảng Bảo thủ (CDS-PP) giành được 38,55% phiếu bầu so với 32,38% của Đảng Xã hội đối lập.

Với kết quả này, liên minh cầm quyền và Đảng Xã hội lần lượt giữ 104 và 85 ghế trong Quốc hội 230 ghế của Bồ Đào Nha, trong khi số ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ hơn, trong đó có Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha và Khối Cảnh tả.

Như vậy theo Hiến pháp Bồ Đào Nha, liên minh cầm quyền đã không thể giành đa số ghế cần thiết (116 ghế) trong quốc hội để thành lập chính phủ mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục