Công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn ở Formosa

Sẽ công bố trong ngày kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn ở Formosa

Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội đã cử các chuyên gia an toàn lao động vào công trường Formosa để hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và báo cáo Thủ tướng trong hôm nay (26/3).
Sẽ công bố trong ngày kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn ở Formosa ảnh 1Hiện trường vụ tại nạn sập giàn giáo tại công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). (Ảnh: TTXVN)

Sáng 26/3, Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội đã cử đoàn công tác gồm Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và các chuyên gia an toàn lao động vào công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn sập giàn giáo. Bộ sẽ báo cáo kết quả điều tra ban đầu lên Thủ tướng trong ngày hôm nay.

Trước mắt, trong chuyến làm việc tại Hà Tĩnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân 150 triệu đồng.

Ông Hà Tất Thắng, Cục Trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, ngay khi có thông tin xảy ra vụ tai nạn lao động thảm khốc tại công trường Formosa làm 13 người tử vong và hàng chục người bị thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã lên kế hoạch hỗ trợ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Hà Tất Thắng, đoàn công tác sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo công tác cứu trợ. Đồng thời, các chuyên gia và thanh tra an toàn vệ sinh lao động sẽ hỗ trợ về mặt nghiệp vụ công tác điều tra nguyên nhân tại thực địa. Kết quả điều tra ban đầu sẽ được Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ ngay trong ngày 26/3.

Theo quy định, những vụ tai nạn lao động ban đầu chưa xác định được quy mô hoặc quy mô không lớn sẽ được các cơ quan cấp tỉnh tổ chức điều tra. Trường hợp phát sinh và quy mô thiệt hại lớn, việc điều tra sẽ do cơ quan cấp trung ương tổ chức triển khai. Tùy tình hình thực tế tại vụ tai nạn, Cục An toàn vệ sinh lao động có thể điều thêm các chuyên gia an toàn vệ sinh lao động bổ sung vào hỗ trợ công tác điều tra tại hiện trường.

Cũng ngay trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã lên đường vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, kiểm tra quy trình thi công lắp dựng và hạ giàn giáo, đối chiếu so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.

Trước đó, theo thông tin từ tỉnh Hà Tĩnh, tối ngày 25/3 khoảng 20 giờ 30 tại khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, hàng trăm tấn sắt thép của giàn giáo trong khu vực đổ cấu kiện bê tông làm đê chắn sóng bất ngờ đổ sụp xuống đã làm 13 người bị chết, nhiều người khác bị thương./.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong năm 2014, toàn quốc đã xảy ra 6.709 vụ tai nạn lao động làm 6.941 người bị nạn, trong đó có 592 vụ tai nạn lao động chết người làm 630 người chết./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục