Công bố kết quả điều tra vụ cháy nhà tù Honduras

Giới chức Honduras kết luận nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà tù kinh hoàng ở Comayagua chỉ là một tai nạn, có thể do tàn thuốc lá.
Chính quyền Honduras ngày 21/2 đã công bố kết quả điều tra sơ bộ, kết luận nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở nhà tù Comayagua, cướp đi sinh mạng của 359 người, chỉ là một tai nạn do tàn thuốc lá gây ra.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định chỉ là một tai nạn, những dấu hiệu hình sự đã bị loại trừ," Bộ trưởng Nội vụ nước này Pompeyo Bonilla thông báo.

Vụ hỏa hoạn hôm 14/2 tại nhà tù Comayagua là một trong những vụ cháy nhà tù kinh khủng nhất trong lịch sử thế giới, và một trong những vấn đề nổi cộm trong vụ này là do nhà tù có quá đông tù nhân, tới hơn 800 người, gấp đôi thiết kế ban đầu.

Bộ trưởng Bonilla nói rằng có thể một mẩu tàn thuốc đã gây bắt lửa trên một tấm nệm dễ cháy sau đó ngọn lửa lan sang các buồng khác.

Các nhà chức trách cũng chưa xác định ai là người hút thuốc gây cháy và không rõ liệu có phải người đó ngủ gật gây ra tai nạn hay không.

Trong một thông cáo do Đại sứ quán Mỹ ở Tegucigalpa đưa ra thì các chuyên gia thuộc Cục điều tra về Đồ uống có cồn, Thuốc lá, Chất cháy nổ (ATF) cũng đồng ý với việc xác định nguyên nhân của vụ cháy là một tai nạn.

"Nguyên nhân gây cháy có thể là do nhiều yếu tố, không hạn chế, có thể là do thuốc lá, bật lửa... dù cho nguồn gốc ngọn lửa vẫn chưa được xác định cụ thể."

Kết luận của nhóm điều tra này cũng có đoạn viết "Thảm họa này đã tập trung chú ý vào mức độ an toàn của hệ thống nhà tù ở Honduras," tức có lưu ý đến tình trang quá tải, đồng thời "Hoa Kỳ thúc giục Honduras có những hành động cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe, bảo đảm nhân quyền cho các tù nhân Honduras, tránh lặp lại những bi kịch tương tự."

Trước đó, người nhà các tù nhân đã cáo buộc rằng họ đã nhìn thấy một số xác chết bị trúng đạn và cáo buộc có thể cảnh sát đã dùng hơi gas để xịt vào đám tù nhân định tẩu thoát khi xảy ra thảm họa.

Tuy nhiên, nhà chức trách đã phủ nhận những thông tin trên.

Trong ngày 21/2 thì người nhà của các tù nhân cũng đã xông vào cướp xác để tìm thân nhân vì quá sốt ruột trước tiến trình điều tra chậm chạp của cảnh sát.

Tổng thống Porfirio Lobo nói trong ngày 21/2 rằng  gia đình các nạn nhân sẽ được bồi thường công bằng cho sự mất mát của những người thân./.

L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục