Công bố lý do đối tượng 81 tuổi xâm hại bé 1 tuổi được tại ngoại

Bị can Nguyễn Văn Kim trong vụ án dâm ô trẻ em xảy ra ở huyện vùng cao Ba Chẽ (Quảng Ninh) được tại ngoại là do bị can này đã 81 tuổi, bệnh tật, thuộc diện hộ nghèo...

Ngày 25/9, tại cuộc giao ban báo chí tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Thái Hồng Công cho biết​ lý do bị can Nguyễn Văn Kim trong vụ án dâm ô trẻ em xảy ra ở huyện vùng cao Ba Chẽ (Quảng Ninh) được tại ngoại.

Bị can này được tại ngoại​ do​ đã 81 tuổi, bệnh tật, thuộc diện hộ nghèo, chưa có tiền án, tiền sự; bị can có nơi ở rõ ràng, quá trình điều tra bị can có thái độ khai báo thành khẩn...

Đại tá Thái Hồng Công cũng cho biết​ bị can Nguyễn Văn Kim chưa có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, đủ minh mẫn, tỉnh táo nhận thức hành vi của mình.

[Quảng Ninh thông tin chính thức vụ ông lão 81 tuổi dâm ô bé 1 tuổi]

Vụ án ông lão 81 tuổi xâm hại tình dục đối với bé gái 1 tuổi (là con gái của một phụ nữ dân tộc Dao ở huyện vùng cao Ba Chẽ) đang được dư luận rất quan tâm.

Vụ án xảy ra ngày 28/8 khi người phụ nữ dân tộc Dao gửi con cho hàng xóm trông hộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Ba Chẽ sau đó đã xác định thủ phạm là ông Nguyễn Văn Kim (sinh năm 1936 trú tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ), là hàng xóm của gia đình bé gái.

Bé gái bị chảy máu ở vùng kín và được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị dài ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ba Chẽ đã khởi tố vụ án. Ngày 12/9, cơ quan này tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Kim với tội danh dâm ô đối với trẻ em theo quy định theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cơ trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục