Công bố Năm du lịch 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010

Ban tổ chức hi vọng mở ra cơ hội hợp tác giữa khu vực Tây Bắc và vùng Tây Nam, Trung Quốc nhằm tạo bước phát triển mới cho toàn vùng.
Sáng 21/11, tại Hà Giang đã diễn ra Lễ công bố Năm du lịch khu vực 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn.

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu tiềm năng du lịch, thi thuyết minh viên du lịch, trình diễn trang phục các dân tộc, triển lãm ảnh các danh lam thắng cảnh và con người của 4 tỉnh... được chú trọng tổ chức.

Ban tổ chức Lễ công bố Năm du lịch khu vực 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 hi vọng từ những hoạt động này sẽ mở ra cơ hội liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, tiến đến triển vọng hợp tác của 4 tỉnh giữa khu vực Tây Bắc và vùng Tây Nam (Trung Quốc) nhằm thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, tạo bước phát triển mới cho toàn vùng.

Lễ công bố Năm du lịch diễn ra đồng thời với Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh Hà Giang lần thứ VI, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.

Màn đồng diễn của đại hội là tâm điểm chú ý, với 2.640 người thuộc 12 đoàn tham gia, xoay quanh các chủ đề: Hương sắc cao nguyên Hà Giang, Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hà Giang điểm hẹn nơi cực Bắc, Hà Giang-Tuyên Quang-Cao Bằng-Bắc Kạn cùng hội nhập phát triển.

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ VI có 275 vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn, trong đó, có 6 môn thể thao hiện đại là việt dã, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh; 4 môn thể thao dân tộc gồm bắn nỏ, tung còn, kéo co và đẩy gậy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục