Công bố nguyên nhân 2 ca tử vong tại Bệnh viện Trí Đức trong hôm nay

Trong ngày hôm nay Sở Y tế Hà Nội sẽ công bố thông tin họp hội đồng chuyên môn về hai ca tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức (Hà Nội).
Công bố nguyên nhân 2 ca tử vong tại Bệnh viện Trí Đức trong hôm nay ảnh 1Bệnh viện Đa khoa Trí Đức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày hôm nay (21/2) cơ quan này sẽ công bố thông tin họp hội đồng chuyên môn về hai ca tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức (Hà Nội).

Được biết, hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội đã họp sau khi có kết quả giám định pháp y của công an.

[Kết luận ban đầu về hai bệnh nhân tử vong ở bệnh viện Trí Đức]

Theo vị đại diện của Sở Y tế Hà Nội, ngay trong ngày hôm nay, khi Sở Y tế nhận được biên bản họp hội đồng chuyên môn sẽ cung cấp thông tin chính thức về hai ca tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức.

Vụ việc 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện trên đã xảy ra gần hai tháng nay.

Trước đó, ngày 25/12/2016, có hai bệnh nhân tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Trí Đức (bệnh viện tư) và ngay sau đó đã tử vong.

Theo báo cáo ban đầu từ Bệnh viện đa khoa Trí Đức, hai bệnh nhân này được gây mê phẫu thuật vào sáng 25/12.

Bệnh viện đa khoa Trí Đức có địa chỉ tại 219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong đó, một bệnh nhân là nữ, phẫu thuật tuyến giáp. Bệnh nhân nữ trên sau khi tiêm thuốc gây mê đã có biểu hiện sốc phản vệ như: Khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, nhận thức lơ mơ…

Ngay khi có dấu hiệu sốc phản vệ, các bệnh nhân đã được cấp cứu tại chỗ, nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Tuy nhiên, một bệnh nhân đã tử vong ngay khi được đưa đến cấp cứu, một ca khác cũng không qua khỏi sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục