Công bố quy hoạch chi tiết khu du lịch đền Sóc

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần thuộc khu vực đền Sóc.
Ngày 10/9, Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội đã công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết xây dựng Khu IV (khu vực bảo tồn) thuộc Khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần thuộc khu vực đền Sóc cho Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn.

Theo quy hoạch, Khu vực VI - Khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần sẽ có diện tích 65,1ha, nằm trên địa bàn xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), được phân bổ thành các ô đất xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật, gồm: Đất khu quản lý điều hành; đất công trình lưu niệm nhỏ và vườn cây thực nghiệm; đất khu phục vụ lễ hội; đất di tích lịch sử văn hóa và khu bảo tồn; đất cây xanh; đất đồi, núi, rừng; đất khu vực chùa Non, núi Đền, Học viện Phật giáo Việt Nam…

Việc quy hoạch Khu vực IV đền Sóc nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu cây xanh, rừng núi, mặt nước và các di tích thuộc quần thể đền Sóc, chùa Non, hồ Đền và núi Đền gắn liền với sự tích Thánh Gióng.

Đồng thời, đảm bảo được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần đền Sóc theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của thành phố Hà Nội./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục