Công bố quy hoạch chung cao nguyên đá Đồng Văn

Theo quy hoạch, Công viên địa chất Đồng Văn bao gồm bốn huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ với diện tích hơn 2.300km2.
Ngày 11/4, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030 và xúc tiến đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Sèn Chỉn Ly đã công bố Quyết định số 310/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu  Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, quy hoạch Công viên địa chất Đồng Văn bao gồm bốn huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ với diện tích hơn 2.300km2. Nơi đây hiện có hơn 250.000 dân cư sinh sống, với 17 dân tộc thiểu số, chiếm 90% dân số cả vùng, trong đó dân tộc Mông chiếm 70% số dân.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ các giá trị di sản trong Công viên địa chất Đồng Văn như Bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sinh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và gìn giữ các giá trị di sản có ý nghĩa quốc tế và quốc gia. Thông qua các hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng cư dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang cùng các Bộ Ngành Cơ quan Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất Đồng Văn. Đây là bước ngoặt quan trọng của vùng Cao nguyên đá đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giúp xóa đói giảm nghèo trên cơ sở phát triển ngành du lịch kết hợp bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Quy hoạch tổng thể được Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng, bảo tồn, quản lý công viên địa chất toàn cầu, là cơ sở pháp lý quan trọng trong phát huy giá trị di sản, xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội của khu vực này. Để quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, giá trị của các di sản được bảo tồn, Hà Giang còn phải nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết những khó khăn còn tồn tại ở địa phương hiện nay.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cần khẩn trương phổ biến sâu rộng bản Quy hoạch tới đông đảo người dân trong vùng và trên toàn quốc; đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy hoạch chi tiết, cơ chế phát triển đầu tư và quản lý hiệu quả, tạo sự đồng thuận tối đa tới các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh.

Theo đánh giá của Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc- UNESCO, Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ quả đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa.

Cao nguyên đá Đồng Văn hội tụ một loạt hệ thống di sản độc đáo như di sản địa chất với rừng hóa thạch Huệ biển Cán Chu Phìn, nghĩa địa hóa thạch Làn Chải, điểm hóa thạch Ngã ba Lũng Pù-Khau Vai-Mèo Vạc, điểm hóa thạch Tay cuộn Ma Lé, điểm hóa thạch Trùng thoi (thị trấn Đồng Văn); Di sản địa tầng gồm mặt cắt địa chất Lũng Cú - Ma Lé, ranh giới thời địa tầng Frasni - Famen tại đèo Si Phai; Di sản địa mạo với danh thắng núi đôi Quản Bạ, tháp kim Pải Lủng, thung lũng Thủy Mặc, rừng đá Khâu Vai…cùng rất nhiều di sản kiến trúc-lịch sử- văn hóa-danh thắng như phố cổ Đồng Văn, di tích Nhà Vương, thị trấn Phó Bảng…các thôn văn hóa dân tộc và làng văn hóa du lịch.

Từ khi Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất năm 2010 đến nay, nhận thức, ứng xử của đồng bào dân tộc trong khu vực đối với các di sản đã được nâng lên thông qua các sản phẩm du lịch của cư dân địa phương. Lượng khách du lịch đến Hà Giang nói chung và Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng đã tăng đáng kể, từ 302.000 du khách trong năm 2011 đã tăng lên gần 400.000 du khách trong năm 2012. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2013 đã có gần 140.000 du khách tới tham quan du lịch tại Công viên địa chất Đồng Văn./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục