Công bố quyết định chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.
Công bố quyết định chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định cho ông Ngô Đông Hải. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 8/10, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ kế cận, Bộ Chính trị sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt, đã quyết định luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020...

Đây là một nhiệm vụ khó, với vai trò là thường trực lãnh đạo cấp ủy của Tỉnh ủy Thái Bình, đòi hỏi ông Ngô Đông Hải phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công việc, cũng như nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

[Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình]

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Ngô Đông Hải là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, là tiến sỹ chuyên ngành Điện tử viễn thông, trưởng thành đi lên từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, như Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Bình Định (nay là Sở Thông tin và Truyền thông); Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định; Bí thư huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thành ủy An Nhơn (Bình Định); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trong quá trình công tác trước đây tại địa phương, cũng như tại Ban Kinh tế Trung ương, ông Ngô Đông Hải luôn cố gắng nỗ lực, phấn đầu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Ban lãnh đạo và toàn thể đồng chí, đồng nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Đông Hải cũng cho biết lần này được giao trọng trách, bản thân ý thức không được phụ sự tin tưởng, giao phó và tấm lòng của các đồng chí, đồng thời rất tự hào khi về nhận nhiệm vụ ở Thái Bình và hứa sẽ nỗ lực hết sức, đóng góp với tất cả tấm lòng và gắn bó với mảnh đất Thái Bình như ở quê hương.

Ông Ngô Đông Hải, sinh năm 1970, tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục