Công dân Áo có tên trên máy bay bị mất tích vẫn an toàn

Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao Áo xác nhận rằng một công dân nước này có tên trên chuyến máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysian Airlines hiện đang an toàn ở Áo.

Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao Áo xác nhận rằng một công dân nước này có tên trên chuyến máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysian Airlines hiện đang an toàn ở Áo.
 
Bộ Ngoại giao Áo cho biết thêm rằng hộ chiếu của người này bị mất cắp.
 
Truyền thông Italy trước đó cho biết một trong số các hành khách đi trên chiếc máy bay mất tích đã lên máy bay bằng hộ chiếu đánh cắp của một công dân Italy.
 
Theo kênh này, hành khách người Italy có tên Luigi Maraldi, 37 tuổi, sinh tại Cesena, lẽ ra cũng có tên trong chuyến bay song đã không lên máy bay.
 
Người này đã gọi điện cho cha mình thông báo ông đã không bay chuyến bay tới Bắc Kinh mà đã lên máy bay tới Thái Lan.
 
Chuyến bay mang số hiệu MH370 khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia dự kiến tới Bắc Kinh (Trung Quốc) lúc 6 giờ 30 phút sáng 8/3 giờ địa phương (tức là 22 giờ 30 phút ngày 7/3 theo giờ GMT).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục