Công dân Mỹ bị cáo buộc chuyển tài liệu mật cho Iran

Muzaffar Hazan, 59 tuổi, bị cáo buộc âm mưu chuyển giao cho Iran tài liệu về máy bay tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II.

Ngày 21/1, Văn phòng công tố bang Connecticut đã tuyên bố cáo buộc công dân Mỹ 59 tuổi, Muzaffar Hazan, âm mưu chuyển giao cho Iran tài liệu về máy bay tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II.

Thông báo cho biết, ông Haizan là kỹ sư tại một trong những công ty nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và có quyền tiếp cận các thông tin mật về loại máy bay tiêm kích thế hệ mới. Ông này có hai quốc tịch Mỹ và Iran.

Các nhân viên mật vụ bắt đầu theo dõi ông Haizan từ tháng 11/2013. Khi đó, nhân viên của cơ quan thuế Mỹ đã xem xét một bưu kiện do Hazan tới một địa chỉ ở California. Trên tờ khai bưu kiện này ghi thông tin đồ gửi bên trong là các dụng cụ bếp, nhưng trong đó lại chứa các tài liệu liên quan đến các thiết bị của máy bay tiêm kích F-35.

Người đàn ông nhận bưu kiện này đã bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ hôm 9/1 tại sân bay Newark ở bang New Jersey khi đang có ý định rời Mỹ.

Theo kết luận điều tra, ông ta định mang về Iran những tài liệu liên quan đến tiêm kích F-35 có được từ Hazan.

F-35 Lightning II là loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 5 sử dụng các công nghệ tàng hình, có khả năng mang tên lửa lắp đầu đạn hạt nhân.

Việc nghiên cứu và sản xuất F-35 Lightning II do công ty Lockheed Martin đảm nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục