Công dân Mỹ thừa nhận các hành động nhằm lật đổ Triều Tiên

Một người được cho là mang quốc tịch Mỹ và bị bắt ở Triều Tiên từ tháng 10 năm ngoái, đã thừa nhận các hành động được miêu tả là nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.
Công dân Mỹ thừa nhận các hành động nhằm lật đổ Triều Tiên ảnh 1Người đàn ông tên Kim Dong Chul bị Triều Tiên bắt giữ vì tội làm gián điệp. (Nguồn: CNN)

Ngày 25/3, một người được cho là mang quốc tịch Mỹ và bị bắt ở Triều Tiên từ tháng 10 năm ngoái, đã thừa nhận các hành động được miêu tả là nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

Tại cuộc gặp các tổ chức truyền thông đóng tại Bình Nhưỡng với sự có mặt của các quan chức Triều Tiên, đối tượng trên, khai nhận là Kim Dong Chul, nói rằng ông ta đã tìm cách lấy cắp bí mật quân sự bằng cách câu kết với các công dân Hàn Quốc khác.

Hồi tháng 1/2016, kênh truyền hình CNN của Mỹ đã đưa tin về Kim Dong Chul, 60 tuổi, tự nhận đã nhập quốc tịch Mỹ, bị bắt giữ tại Triều Tiên vì tội làm gián điệp và đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc hoặc Mỹ giải cứu ông.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông nói: "Tôi được giao nhiệm vụ chụp hình các bí mật quân sự và những cảnh bê bối.”

Theo CNN, giới chức Triều Tiên nói rằng ông Kim là một công dân Mỹ bị bắt với các cáo buộc làm gián điệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục