Công đoàn Viên chức ủng hộ Hoàng Sa và Trường Sa

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa," tri ân chiến sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Đại Khu đã phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa," tri ân các chiến sỹ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, để tôn vinh những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Đại Khu đưa ra lời phát động trên tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công kỳ thứ 7 với chủ đề “Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức diễn ra ngày 18/3 tại Hà Nội, nhằm cung cấp cho các cán bộ nữ công những kỹ năng, nghệ thuật giao tiếp, ứng xử nơi công sở, trong gia đình để đạt những mục tiêu tốt đẹp trong cuộc sống, thành công sự nghiệp, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam kêu gọi cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng ủng hộ tinh thần và vật chất, tạo nguồn lực xây dựng đền tưởng niệm chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam và hỗ trợ thân nhân những người lính đã hy sinh, đang gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam mong muốn mỗi cán bộ nữ công của công đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương là hạt nhân tuyên truyền tích cực vận động cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, gia đình, người thân tích cực hưởng ứng và tham gia ủng hộ Chương trình.

Ông Trần Đại Khu cho biết Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã quyết định trích 200 triệu đồng từ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” do cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam đóng góp để ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục