Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

Lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/6 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc ảnh 1Thả thuyền và hình nhân trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, Lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/6 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Hơn 200 đồng bào của 32 dân tộc đến từ tám tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của cả nước sẽ tụ hội tại “ngôi nhà chung” trong thời gian diễn ra lễ hội.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối ngày 28/6.

Bên cạnh đó, một số lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam sẽ được tái hiện trong dịp này như: Lễ hội cúng thần biển (lễ cúng Po Riyak) của ngư dân Ninh Thuận, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của ngư dân Quảng Ngãi và Lễ hội cầu ngư của ngư dân Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động hướng về biển đảo, biên giới Tổ quốc cũng sẽ được tổ chức: Triển lãm tư liệu, hiện vật, hình ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam; chương trình giao lưu, lấy chữ ký của đại diện các dân tộc Việt Nam, lực lượng thanh niên và du khách vào bốn tấm bản đồ Việt Nam…

Lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc được tổ chức nhằm góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tiếng nói của cộng đồng các dân tộc Việt Nam về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

“Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình còn nhằm tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam,” đại diện ban tổ chức cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục