Cộng đồng Hồi giáo Italy phản đối các vụ khủng bố tại Paris

Đại diện cho Cộng đồng người Hồi giáo tại Italy đã chính thức lên tiếng phản đối chuỗi tấn công khủng bố tuần qua diễn ra tại Paris.
Cộng đồng Hồi giáo Italy phản đối các vụ khủng bố tại Paris ảnh 1Tuần hành phản đối chủ nghĩa khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện cho Cộng đồng người Hồi giáo tại Italy đã chính thức lên tiếng phản đối chuỗi tấn công khủng bố tuần qua diễn ra tại Paris, thủ đô Cộng hòa Pháp làm tổng cộng 17 người thiệt mạng.

Trong buổi cầu nguyện ngày 9/1 vừa qua tại Thánh đường Hồi giáo tại Rome, đại diện cho cộng đồng Hồi giáo Hassan Zeinah đã khẳng định rằng "tất cả các hành động bạo lực tự thân nó đã đáng bị lên án ...

Thông điệp của Hồi giáo là thông điệp của hòa bình, sự hài hòa, tình đoàn kết và liên kết xã hội. Hồi giáo là tôn giáo của tình thương yêu, sự cảm thông và phi bạo lực."

Chủ tịch của cộng đồng Palestine tại Rome và vùng Lazio, ông Salameh Ashour, cũng thay mặt cộng đồng bày tỏ lời chia buồn với nước Pháp và đưa ra lời kêu gọi hòa bình.

"Cộng đồng quốc tế cần tạo ra điều kiện cho hào bình và công lý," ông Salameh Ashour nói sau buổi cầu nguyện.

Tổng thư ký Trung tâm Hồi giáo tại Italy, Abdellah Redouane, cũng nhấn mạnh rằng, cho dù nội dung của tạp chí Charlie Hebdo có thể nào đi chăng nữa thì những gì đã xảy ra tại Paris đều không thể "biện minh."

"Cách đáp trả những bức biếm họa phải là những bức biếm họa," ông Redouane tuyên bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục