Cộng đồng người Việt ở Đức tổ chức đón Tết muộn

Dù tổ chức đón Tết muộn nhưng những người tham dự lễ vẫn có được trọn vẹn không khí ngàyTết qua những món ăn truyền thống.
Tối 5/2 (tức mồng Ba Tết), Hội Thiện Từ Tâm Berlin đã tổ chức ăn Tết với hầu hết hội viên và đông đảo khách mời là đại diện các tổ chức từ thiện của Đức, đại diện một số hội đoàn người Việt ở Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Thiện Từ Tâm Berlin Nguyễn Thị Quyết Thắng đã điểm lại những hoạt động của hội trong năm 2010 với việc quyên góp và tặng gần 200 xe lăn cho người tàn tật vì chất độc da cam ở Việt Nam, quyên góp kinh phí để mổ tim cho hai em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam cũng như nhiều quyên góp nhân đạo khác.

Ngoài một số món ăn trong văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam, những người tham dự buổi lễ đã được thưởng thức những bài ca quan họ, hát chèo truyền thống do các thành viên của hội trình diễn.

Đặc biệt, những bài dân ca Việt Nam và cả những bài hát vui nhộn nước ngoài do các cháu thuộc thế hệ thứ hai người Việt trình diễn đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả. Đặc biệt hơn nữa, có hai "ông Tây" cũng mặc áo the, khăn xếp tham gia hát quan họ.

Chiều 6/2, tại Potsdam, Hội Sông Hồng tại Potsdam và vùng lân cận cùng với Hội Thăng Long của doanh nghiệp người Việt tại đây đã phối hợp với một số tổ chức khác để tổ chức Tết truyền thống Việt Nam nhân dịp Xuân Tân Mão.

Sau khi xem màn múa lân mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hùng đã thay mặt Ban tổ chức đọc thư chúc Tết của Đại sứ Đỗ Hòa Bình gửi bà con người Việt tại Đức nhân dịp Xuân Tân Mão.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Sông Hồng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thăng Long Ngô Minh Liên và tiến sỹ Đỗ Hải Ninh phụ trách về hội nhập thanh thiếu niên, đã nêu bật những thành tựu mà cộng đồng người Việt tại Potsdam và các cùng phụ cận đã đạt được trong năm qua, đề ra mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới và bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình đối với quê hương Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, tiến sỹ Đỗ Hải Ninh đã trình bày một dự án mới được sự tài trợ của Bộ Nội vụ Đức trong vòng ba năm từ nay tới tháng 11/2013 để giúp đỡ thanh thiếu niên Việt Nam tại Potsdam và các vùng phụ cận có thể hội nhập tốt hơn nữa vào xã hội Đức.

Trong phần văn nghệ, những người tham dự buổi lễ đã được thưởng thức nhiều tiết mục "cây nhà, lá vườn" mang đậm đà bản sắc dân tộc của cả ba thế hệ người Việt ở Potsdam và các vùng phụ cận; thưởng thức những món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam ngày Tết như bánh chưng, giò, chả, nem, nộm./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục