Cộng đồng người Việt tại Bỉ và Mông Cổ đón Xuân

Mùng 3 Tết, đông đảo sinh viên và lưu học sinh Việt đang theo học tại Bỉ cùng bạn bè quốc tế đã tưng bừng tổ chức đón Xuân Tân Mão.
Ngày 5/2 (tức mùng 3 Tết), đông đảo sinh viên và lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Công giáo Leuven, Bỉ, cùng bạn bè quốc tế đã tưng bừng tổ chức đón Xuân Tân Mão với chủ đề "Mùa xuân tình yêu."

Anh Phạm Huy Hoàng, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Leuven, cho biết mỗi dịp xuân về, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Leuven đều tổ chức họp mặt đón Năm mới, nhằm làm vơi nỗi nhớ quê hương trong tiết trời đông giá lạnh tại châu Âu. Đây đồng thời là dịp các bạn gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình sống và họp tập tại Bỉ.

Tại buổi gặp mặt, sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế đã cùng hát vang những bài hát ca ngợi mùa Xuân, đất nước, ca ngợi tình yêu; xem video clip về hoạt động hiện tại của các cựu sinh viên tại Bỉ về lập nghiệp trong nước; chơi các trò chơi dân gian tập thể. Tuy thiếu nhiều nguyên liệu, các bạn sinh viên vẫn chuẩn bị chu đáo để bàn tiệc không thiếu những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc như bán chưng, giò, xôi gấc.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cũng đã đến chung vui cùng các bạn sinh viên và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của đại sứ quán đối với hoạt động phong trào của sinh viên Leuven trong dịp Tết đến - Xuân về.

Đại học Công giáo Leuven là một trong những trường đại học lớn và có uy tín nhất của Bỉ, hàng năm thu hút khoảng trên 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam theo học trong nhiều ngành nghề khác nhau: kiến trúc, kinh tế, khoa học cơ bản, trong đó, trung bình mỗi năm có khoảng 5 tiến sĩ và 10 thạc sĩ tốt nghiệp các ngành đã quay trở lại công tác và xây dựng quê hương đất nước.

Trước đó, chiều 4/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ phối hợp với Hội người Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức Cuộc gặp thân mật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão 2011. Tham dự buổi gặp mặt có hơn 160 bà con Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại Mông Cổ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Hoàng Tuấn Thịnh đã điểm lại những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội cũng như các sự kiện trọng đại của Việt Nam trong năm 2010; thông báo về thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng XI, về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ thông qua việc trao đổi nhiều đoàn đi thăm lẫn nhau; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ đã tích cực hưởng ứng và có những đóng góp vật chất theo tinh thần “lá lành đùm lá rách” để giúp đỡ bà con vùng thiên tai và khó khăn tại Việt Nam.

Đại sứ Hoàng Tuấn Thịnh chúc cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng toàn thể bà con cộng đồng và tất cả lưu học sinh Việt Nam một năm mới nhiều thành công, ngày càng có tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, để có cuộc sống tốt đẹp hơn và thu nhập tốt hơn. Đại sứ chúc Hội luôn là chiếc cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mông Cổ.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn khẳng định bà con cộng đồng tại Mông Cổ sẽ tiếp tục cần cù làm ăn, luôn có thái độ hữu nghị với người dân địa phương cũng như tôn trọng phong tục tập quán của nước bạn.

Trước đó, đại sứ quán đã tổ chức bữa cơm thân mật với toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Cuba tại Mông Cổ; và với một số gia đình cán bộ Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó lâu nay với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục