Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày 8/3

Chiều 3/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã phối hợp với các hội đoàn và cộng đồng người Việt tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Chiều 3/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã phối hợp với các hội đoàn và cộng đồng người Việt tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với sự tham dự của các cán bộ nữ, phu nhân của cán bộ sứ quán và đại diện phụ nữ cộng đồng.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện giáo viên người Nga của trường 282 thành phố Mátxcơva, nơi có đông đảo con em cộng đồng người Việt theo học.

Thay mặt toàn thể chị em, bà Lê Thị Thanh Loan - phu nhân Đại sứ, đã ôn lại lịch sử hào hùng của phụ nữ Việt Nam, ca ngợi đức hy sinh, chịu đựng gian khổ của các bà mẹ liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tấm gương anh dũng, xả thân vì Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh của “những cô gái mở đường,” các chị thanh niên xung phong, du kích, tấm gương kiên cường của chị Võ Thị Sáu.

Bà Lê Thị Thanh Loan đồng thời bày tỏ hy vọng phụ nữ Việt Nam trong điều kiện hòa bình, đất nước đổi mới tiếp tục phát huy những đức tính cao đẹp đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ của phụ nữ Việt Nam, tích cực tham gia các công tác xã hội, kinh doanh, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các cán bộ đại sứ quán và cộng đồng, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chị em nhân ngày tôn vinh phụ nữ, tặng hoa và đọc thơ ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, đức hy sinh và các phẩm chất quý giá của những người phụ nữ Việt Nam.

Các cháu học sinh, sinh viên con em cộng đồng đã mang tới buổi lễ những bó hoa tươi thắm cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như những món quà thành kính tặng các mẹ, các cô, các bác và các chị thay lời cảm ơn đã sinh thành, dưỡng dục các cháu nên người.

Qua đây, các khách mời người Nga bày tỏ sự ngưỡng mộ trước không khí ấm áp và ý nghĩa mà buổi lễ đã đem lại; hy vọng những người phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò làm mẹ, phối hợp với nhà trường để đào tạo nên các thế hệ học sinh người Việt xuất sắc và thông qua các hoạt động xã hội góp phần làm phong phú và củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt - Nga./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục