Cộng đồng người Việt tại Séc tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Hơn 1.000 người Việt tham gia Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc để tưởng nhớ công đức của tổ tiên và thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Cộng đồng người Việt tại Séc tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương ảnh 1Nghi thức dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương của người Việt tại Séc. (Ảnh: Hồng Tâm/Vietnam+)

Tối 17/4, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở Praha đã diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Hội Đồng hương Phú Thọ tại Cộng hòa Séc tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam cùng với sự phối hợp từ phía các đoàn thể của cộng đồng và 16 hội đồng hương.

Hơn 1.000 người có mặt tại Lễ Giỗ Tổ là đại diện cho 65.000 người Việt ở Cộng hòa Séc “nhớ lại tổ tông, tìm về cội rễ, một gốc trăm nhành, keo sơn gắn bó.”

Phần lễ của Giỗ Tổ lần thứ 6 tại Cộng hòa Séc được tổ chức long trọng với các phần dâng hoa, dâng lên bàn thờ Tổ lễ vật đặc trưng vùng miền do các hội đồng hương cung tiến, dâng hương từ phía Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam, Hội Phật Tử, các đoàn thể của cộng đồng và tất cả những người có mặt. Hội Đồng hương Phú Thọ đã chọn ra các đại diện ưu tú ở thế hệ thứ hai, thứ ba để đóng vai các Vua Hùng.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã đọc văn tế các Vua Hùng, nhấn mạnh hơn 6 vạn con dân nước Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc luôn tìm về cội rễ, yêu thương nhau như ruột thịt, chan hòa và dù ở phương trời nào, người dân Việt cũng nguyện sẽ tu bồi, giữ gìn truyền thống của dân tộc.

Tiếp theo phần lễ là chương trình ca nhạc gồm các tiết mục được chọn lựa từ các đội văn nghệ của các đoàn thể và hội đồng hương như hát Xoan của Hội đồng hương Phú Thọ, múa Dâng Sen của Hội Phật tử, hát, múa Quan họ của Hội Đồng hương Kinh Bắc và Hội Đồng hương Bắc Ninh, hát Then của Hội Đồng hương Thái Nguyên…

Đặc biệt gây ấn tượng là hai tiết mục mở đầu và kết thúc đêm diễn: màn đồng ca, biểu diễn trống, võ thuật “Con cháu Lạc Hồng” và múa trống “Trống hội Lạc Hồng.”

Trước đó, vào chiều cùng ngày, phần hội của Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tiến hành ở ngoài trời với các gian trưng bày những sản phẩm ẩm thực nổi tiếng của các tỉnh như bánh dày Phú Thọ, bánh bột lọc Quảng Bình, kẹo cuđơ Nghệ Tĩnh, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh phu thê, xôi ngũ sắc của Bắc Ninh, Bắc Giang, bánh gai Hưng Yên, chè Thái Nguyên…

Cộng đồng người Việt tại Séc tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương ảnh 2Phần lễ của Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc. (Ảnh: Hồng Tâm/Vietnam+)

Ông Tạ Quốc Huân, Chủ tịch Hội Đồng hương Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Cứ hai năm một lần, vào dịp mùng Mười tháng Ba âm lịch, Hội Đồng hương Phú Thọ lại được vinh dự thay mặt cộng đồng đứng ra cử lễ Giỗ Tổ. Đây là hoạt động quan trọng nhất của Hội Đồng hương chúng tôi và cũng là hoạt động lớn của cả cộng đồng người Việt ở Séc.

Năm nay có sự đổi mới là ngoài phần lễ còn có phần hội với sự tham gia của tất cả các hội đồng hương, vừa làm phong phú thêm chương trình vừa thể hiện tinh thần đoàn kết cùng mẹ Âu Cơ sinh ra, cùng một tổ tiên Vua Hùng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục