Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo lực tại Mali

Đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại trước tình hình khủng hoảng chính trị tại Mali, đồng thời lên án mọi hình thức bạo lực nhằm giải quyết khủng hoảng.

Ngày 12/7, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã kêu gọi kiềm chế ở Mali sau khi khủng hoảng chính trị leo thang đã dẫn đến đổ máu.

Trong một tuyên bố, đại diện của 4 tổ chức trên tại thủ đô Bamako đã bày tỏ lo ngại trước làn sóng biểu tình ở mali, đồng thời lên án mọi hình thức bạo lực nhằm giải quyết khủng hoảng. Tuyên bố chỉ trích việc các lực lượng an ninh sử dụng vũ lực và hối thúc đối thoại, cảnh báo rằng việc bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình là rào cản đối với tiến trình đàm phán.

Hiện Tổng thống Mali Ibrahim Keita đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình gia tăng, bùng nổ do việc trì hoãn công bố kết quả tổng tuyển cử, công với những bất mãn về cách xử lý của nhà lãnh đạo này đối với sự nổi dậy của lực lượng thánh chiến ở Mali.

Theo một nguồn tin y tế ở Bamako, 11 người đã thiệt mạng và 124 người bị thương kể từ ngày 11/7./.

(Vietnam+)