Cộng đồng Việt tại Australia đóng góp 500.000 AUD giúp người tị nạn

Cộng đồng người Việt tại Australia đã cam kết đóng góp 500.000 AUD (tương đương 378.000 USD) cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) để giúp đỡ những người tị nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney ngày 30/8, ​cộng đồng người Việt tại Australia đã cam kết đóng góp 500.000 AUD (tương đương 378.000 USD) cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) để giúp đỡ những người tị nạn.

Thông báo trên được đưa ra tại một buổi lễ ở thành phố Sydney và một tấm séc trị giá 250.000 AUD (189.000 USD) đã được trao cho Giám đốc quốc gia UNHCR Naomi Steer.

Đây là số tiền quyên góp từ hơn 800 người tham dự một bữa ăn tối gây quỹ của cộng đồng người Việt tại Sydney.

Ngoài ra, hơn 250.000 AUD được các cộng đồng người Việt ở Brisban​e, Melbourne, Perth và Adelaide quyên góp.

Tại buổi lễ, bà Steer cho biết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay đã buộc hơn 65 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và bạo lực, trong đó trẻ em chiếm đến gần một nửa.

Các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc đang phải vất vả để đáp ứng nhu cầu cơ bản của hàng triệu người tị nạn.

Bà cũng bày tỏ biết ơn về sự đóng góp đầy ý nghĩa của cộng đồng người Việt tại Australia đối với người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục