Cộng hòa Congo tiến hành bầu cử tổng thống

Theo Ủy ban bầu cử, các địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7h sáng 12/7 và sẽ đóng cửa vào lúc 18h cùng ngày, với khoảng 2 triệu cử tri tham gia.
Sáng 12/7, cử tri của Cộng hòa Congo đã đi bỏ phiếu để bầu ra một tổng thống mới với nhiệm kỳ 7 năm (2009 - 2016).

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nhiều ứng cử viên đối lập của đương kim Tổng thống Denis Sassou-Nguesso kêu gọi tẩy chay bầu cử vì cho rằng có sai sót trong danh sách bầu cử.

Tuy nhiên, đông đảo dư luận vẫn cho rằng ông Sassou có nhiều lợi thế, có thể vượt qua 12 ứng cử viên khác để tái đắc cử.

Các quan chức trong ủy ban bầu cử cho biết các địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7h sáng và sẽ đóng cửa vào 18h cùng ngày (23h giờ VN). Dự kiến khoảng 2 triệu cử tri trong cả nước tham gia cuộc bầu cử này.

Ông Sassou lên nắm quyền năm 1979 sau một cuộc đảo chính và giữ chức tổng thống cho đến năm 1992 do thất bại trong cuộc bầu cử cùng năm.

Sau đó, với sự giúp đỡ của quân đội Angola, ông nắm quyền trở lại vào năm 1997. Sau khi tái đắc cử chức tổng thống vào năm 2002, ông Sassou tiến hành cải cách hiến pháp để trao thêm quyền hạn cho tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục