Cộng hòa Dân chủ Congo bác bỏ cảnh báo đe dọa khủng bố của Mỹ

Cộng hòa Dân chủ Congo đã cáo buộc Washington đã gây ra những mối sợ hãi “không cần thiết” khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kinshasa cảnh báo “có thể xảy ra đe dọa khủng bố” nhằm vào phái bộ của Mỹ.
Cộng hòa Dân chủ Congo bác bỏ cảnh báo đe dọa khủng bố của Mỹ ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Ngày 26/11, Cộng hòa Dân chủ Congo đã cáo buộc Washington đã gây ra những mối sợ hãi “không cần thiết” khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kinshasa cảnh báo “có thể xảy ra đe dọa khủng bố” nhằm vào phái bộ của Mỹ tại Cộng hòa Dân chủ Congo trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Ông Lambert Mende, Bộ trưởng Truyền thông, đồng thời là người phát ngôn của Chính phủ cho biết “cần phải nghi ngờ những thông tin đến từ những người muốn gieo rắc nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn không cần thiết cho người dân chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử.”

[Cảnh báo về cuộc tấn công khủng bố sứ quán Mỹ tại CHDC Congo]

Quốc gia thuộc khu vực Trung Phi đang chìm trong xung đột này chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử vào ngày 23/12 tới, để tìm kiếm người kế nhiệm vị Tổng thống lâu năm Joseph Kabila cũng như các nghị sỹ cho quốc hội và cấp địa phương.

Ông Mende cũng khẳng định, các cuộc bầu cử chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 23/12 và một số đối tượng đang cố gắng thực hiện các biện pháp để đánh lạc hướng người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục