Cộng hòa Séc bắt giữ 3 đối tượng nghi liên quan tới khủng bố

Cảnh sát Séc bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi hợp tác với những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí tại Mỹ và Colombia.
Cộng hòa Séc bắt giữ 3 đối tượng nghi liên quan tới khủng bố ảnh 1Cảnh sát Séc. (Nguồn: timeslive.co.za)

Theo yêu cầu của tòa án Mỹ, cảnh sát Séc ngày 3/7 đã bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi hợp tác với những kẻ khủng bố, tổ chức buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí tại Mỹ và Colombia.

Hai trong ba nghi phạm trên là công dân Cote d'Ivoire và người còn lại là công dân Ukraine.

Theo nguồn tin báo chí, nghi phạm người Ukraine từng tự giới thiệu là đại diện của công ty buôn bán vũ khí Ukrspetsexport thuộc sở hữu nhà nước, công ty duy nhất ở Ukraine có thể cung cấp vũ khí.

Người này cam kết sẽ cung cấp vũ khí gồm súng Kalashnikov, súng cối và tên lửa chống máy bay trị giá gần 8 triệu USD cho các nhóm khủng bố hoạt động tại Colombia nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Mỹ.

Hiện, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu các cơ quan chức năng Cộng hòa Séc dẫn độ ba đối tượng trên đến Mỹ để điều tra xét xử. Nếu 3 người này bị kết tội buôn bán ma túy và vũ khí, cũng như rửa tiền thì họ có thể bị kết án ít nhất 10 năm tù giam, thậm chí là tù chung thân.

Tuy nhiên, danh tính của những người này chưa được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục