Cộng hòa Séc điều tra đường dây xuất lậu vũ khí sang Azerbaijan

Các cơ quan chức năng của Séc đang điều tra về cách thức một số loại vũ khí của Séc được đưa đến vùng Caucasus mặc dù thuộc danh mục cấm xuất khẩu.
Cộng hòa Séc điều tra đường dây xuất lậu vũ khí sang Azerbaijan ảnh 1Pháo tự hành Dana-M1. (Nguồn: armyrecognition.com)

Ngày 28/9, truyền thông Cộng hòa Séc đưa tin các cơ quan chức năng nước này đang điều tra về cách thức một số loại vũ khí của Séc được đưa đến vùng Caucasus mặc dù thuộc danh mục cấm xuất khẩu.

Phóng viên TTXVN tại Séc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Séc Irena Valentova khẳng định nước này không cấp giấy phép xuất khẩu các loại vũ khí sang Azerbaijan, trong đó có pháo tự hành Dana-M1 hiện đại và bệ phóng tên lửa RM-70. Năm 2016, Azerbaijan đã mua của Séc một lô vũ khí phi sát thương trị giá hơn 1 triệu euro.

Mới đây, quân đội Azerbaijan đã công bố một đoạn video, trong đó đề cao tính năng của pháo tự hành Dana-M1 hiện đại và bệ phóng tên lửa RM-70 do Tập đoàn Czechoslovak sản xuất.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan xác nhận rằng các khẩu pháo tự hành Dana đã xuất hiện trong một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 15.000 binh siỹ diễn ra tại nước này từ ngày 18-22/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục