Cộng hòa Séc ghép tim nhân tạo thành công cho trẻ vị thành niên

Cộng hòa Séc lần đầu tiên tiến hành thành công ca ghép tim nhân tạo cho một thiếu niên 16 tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh.
Cộng hòa Séc ghép tim nhân tạo thành công cho trẻ vị thành niên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Ctvnews.ca)

Cộng hòa Séc lần đầu tiên tiến hành thành công ca ghép tim nhân tạo cho một trẻ vị thành niên.

Theo kênh truyền hình Nova của Séc, ca phẫu thuật ghép tim nhân tạo cho một bệnh nhân bị mắc bệnh tim bẩm sinh 16 tuổi ở thành phố Godonin, được các bác sỹ ở Bệnh viện Motol tại thủ đô Prague tiến hành.

Đây là bước đột phá vì từ trước đến nay ở Cộng hòa Séc, các ca phẫu thuật tương tự chỉ được tiến hành cho người trưởng thành.

Thiếu niên vừa được phẫu thuật cho biết cậu cảm thấy sức khỏe ổn định, không thấy khó thở nữa và có thể tiến hành những họat động thể chất tích cực hơn.

Trước đó, các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng nhân tạo đã được tiến hành cho hàng chục người tại Séc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục